Kết quả tìm kiếm cho "kỳ họp 27 (chuyên đề) HĐND tỉnh"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 307
UBND tỉnh An Giang đề xuất bồi dưỡng tối đa 200.000 đồng/người/ngày đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, đồng thời hỗ trợ 2 triệu đồng/năm cho mỗi chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội tại địa bàn đặc thù. Hai dự thảo nghị quyết vừa được Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra.
Các nghị quyết HĐND tỉnh An Giang dự kiến bãi bỏ liên quan đến nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cộng đồng và hỗ trợ công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số.
Tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 của An Giang sau điều chỉnh, bổ sung dự kiến đạt hơn 91.722 tỷ đồng, tăng hơn 2.417 tỷ đồng so với kế hoạch đã được HĐND tỉnh thông qua.
An Giang sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ vướng mắc về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng và giải phóng mặt bằng, đồng thời xác định rõ trách nhiệm, thời hạn xử lý kiến nghị của doanh nghiệp. Đây là những nội dung được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trung Hồ nhấn mạnh tại buổi họp mặt doanh nghiệp chiều 13/10.
Tại nhiều chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh An Giang, không khí chuẩn bị mùa đua ghe Ngo năm 2026 đang diễn ra rộn ràng. Người góp công đóng ghe, người lo hậu cần, các vận động viên háo hức chờ ngày xuống nước tập luyện, cùng hướng về ngày hội lớn.
Tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), sáng 22/9, HĐND tỉnh An Giang Khóa XI tán thành chủ trương thành lập 22 phường, đồng thời thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, hoàn thiện cơ sở pháp lý sau sắp xếp đơn vị hành chính và ban hành thêm các chính sách liên quan trực tiếp đến đất đai, dân cư, an sinh xã hội, lực lượng ở cơ sở, khoa học - công nghệ.
Chiến tranh đã lùi xa, công tác tri ân với những người đã hy sinh, cống hiến cho Tổ quốc vẫn được An Giang duy trì thực hiện bằng nhiều việc làm thiết thực. Từ xây nhà tình nghĩa đến những chế độ, chính sách được giải quyết nhanh hơn, mỗi phần việc là một cách nối dài nghĩa tình với người có công.
Cử tri hai xã Hội An và Long Kiến (An Giang) phản ánh nhiều vấn đề dân sinh thiết thực liên quan đến tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, công tác bơm tiêu chống úng và ô nhiễm bụi từ nhà máy xay xát.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Giang Văn Phục yêu cầu việc phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 phải đúng pháp luật, công khai, minh bạch, ưu tiên các công trình trọng điểm và không để xảy ra cơ chế “xin - cho”.
Thường trực HĐND tỉnh An Giang đề nghị làm rõ phương án sử dụng 226,492 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2026 để khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân, bảo đảm chương trình thực chất, hiệu quả, tránh hình thức và lãng phí ngân sách.
Nghề nuôi chim yến mang lại nguồn thu lớn cho người dân An Giang, nhưng việc phát triển tràn lan trong khu dân cư đang phát sinh nhiều bất cập. Vấn đề đặt ra cho địa phương không chỉ là di dời hay cấm đoán, mà còn là xây dựng lộ trình quy hoạch để nghề này phát triển bền vững.